Thái Lan vẫn giữ lễ té nước bất chấp hạn hán

13/04/2016 10:23 GMT+7

Dù đang trải qua đợt hạn nặng nề nhất trong 20 năm, Thái Lan vẫn sẽ tổ chức lễ hội té nước truyền thống Songkran trong 3 ngày kể từ hôm nay 13.4 để đảm bảo doanh thu từ du lịch.

Dù đang trải qua đợt hạn nặng nề nhất trong 20 năm, Thái Lan vẫn sẽ tổ chức lễ hội té nước truyền thống Songkran trong 3 ngày kể từ hôm nay 13.4 để đảm bảo doanh thu từ du lịch.

Songkran là dịp thu hút nhiều du khách nước ngoài ở Thái Lan - Ảnh: Songkran DaySongkran là dịp thu hút nhiều du khách nước ngoài ở Thái Lan - Ảnh: Songkran Day
Tổng cục Du lịch nước này dự báo dịp lễ hội năm nay sẽ thu hút khoảng 500.000 khách và đóng góp hơn 15 tỉ baht (427 triệu USD) cho ngành du lịch, theo tờ Toronto Star. Songkran là ngày tết cổ truyền mừng năm mới theo Phật lịch của người Thái. Trong dịp này, mọi người sẽ tạt nước vào nhau nhằm chúc may mắn.
Tuy nhiên, trong bối cảnh cả Đông Nam Á đang trải qua đợt hạn mặn cực kỳ nghiêm trọng, tại Thái đã xuất hiện nhiều lời kêu gọi tổ chức một lễ “Songkran khô” để tiết kiệm nước và chia sẻ với nông dân.
Tuy nhiên, giới chức Thái khẳng định “vẫn có đủ nước cho lễ hội” và ngăn cấm lễ té nước cổ truyền sẽ gây bất bình trong đại đa số người dân cũng như ảnh hưởng du lịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.