Thái Lan tăng cường theo dõi người nước ngoài

Minh Quang
Minh Quang
18/05/2018 07:55 GMT+7

Chính phủ Thái Lan đang xây dựng một ngân hàng dữ liệu để lưu trữ thông tin của người nước ngoài và theo dõi hoạt động của họ trên lãnh thổ nước này.

Đây là giải pháp an ninh mới nhất nhằm kiểm soát tội phạm xuyên quốc gia và khủng bố.
Thông tin của công dân nước ngoài, bao gồm khách du lịch, nhà đầu tư và lao động nhập cư, sẽ thường xuyên được cập nhật vào hệ thống kể từ khi đặt chân lên lãnh thổ Thái Lan cho đến khi rời khỏi.
Theo thông báo, ngân hàng dữ liệu này sẽ do Bộ Quốc phòng quản lý.
Hiện chính quyền Thái Lan đang đau đầu với tình trạng tội phạm quốc tế và lao động nhập cư bất hợp pháp. Thủ tướng Prayut Chan-ocha liên tục ra lệnh truy quét mạnh tay và từ cuối năm ngoái đến nay, cảnh sát đã phối hợp với quân đội bắt giữ hơn 1.000 người.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.