Thái Lan siết chặt tiêu dùng rượu, bia

Minh Quang
Minh Quang
01/11/2018 08:33 GMT+7

Chính phủ Thái Lan ban hành lệnh cấm các cửa hàng, siêu thị đặt máy bán rượu, bia tự động hoặc những hình thức bày bán tiện lợi khác nhằm hạn chế sự tiếp cận của giới trẻ với thức uống có cồn.

Theo sắc lệnh do Thủ tướng Prayut Chan-ocha ký ban hành, thức uống có cồn được bày bán thuận lợi sẽ khuyến khích giới trẻ dễ dàng tiếp cận và tiêu thụ nhiều hơn. Rượu bia được xem là nguyên nhân chính làm gia tăng tỷ lệ tội phạm và tai nạn giao thông tại Thái Lan.
Cũng theo quy định, nước uống có cồn đóng chai chỉ được bán từ 11 - 14 giờ và 17 - 24 giờ mỗi ngày. Người vi phạm có thể bị phạt 6 tháng tù hoặc phạt tiền 10.000 baht (7 triệu đồng), hoặc cả hai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.