Thái Lan sẽ tổng tuyển cử vào tháng 11.2018

10/10/2017 16:33 GMT+7

Ngày 10.10, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha thông báo quốc gia này sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 11.2018.

Thông báo trên cho thấy Thủ tướng Prayuth đã đưa ra ngày bầu cử gần chính xác nhất cho cuộc bầu cử kể từ khi ông lên nắm quyền theo sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014, theo Reuters. Chính quyền quân sự do ông Prayuth đứng đầu đã không ít lần hoãn tổ chức cuộc bầu cử, viện dẫn còn nhiều mối quan tâm như sửa đổi hiến pháp và các vấn đề an ninh.
Phát biểu với báo chí tại Bangkok, ông Prayuth cho hay ngày bầu cử chính xác sẽ được thông báo vào tháng 6.2018, tức khoảng 5 tháng trước khi tổ chức tổng tuyển cử. “Vào khoảng tháng 6, chúng tôi sẽ thông báo ngày bầu cử. Trong tháng 11, chúng ta sẽ có một cuộc bầu cử”, Thủ tướng Prayuth nói rõ.
Hồi tháng 6, Hội đồng lập pháp quốc gia của Thái Lan đã thông qua dự luật cho phép quân đội tiếp tục giám sát và can thiệp vào công việc của chính phủ sau cuộc tổng tuyển cử tới, theo AP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.