Thái Lan sắp lập chợ đấu giá trái cây

Minh Quang
Minh Quang
08/02/2018 14:47 GMT+7

Thái Lan sẽ thành lập chợ đấu giá trái cây tương tự mô hình chợ đấu giá hoa của Hà Lan nhằm loại bỏ dần khâu trung gian làm biến dạng giá và định hướng thị trường.

Dự án chợ đấu giá trái cây có vốn đầu tư 1,58 tỉ baht (hơn 1.080 tỉ đồng), được xây dựng ở tỉnh Rayong trong chiến lược phát triển Hành lang kinh tế phía đông của chính phủ, sẽ giúp nông dân nâng cao vị thế trong việc định chuẩn chất lượng và giá trái cây trong nước cũng như khu vực.
Bộ trưởng Công nghiệp Uttama Savanayana cho biết chợ đấu giá này được kỳ vọng sẽ tạo ra giá trị giao dịch và đầu tư khoảng 51 tỉ baht (37.000 tỉ đồng) mỗi năm. Chợ sẽ được xây dựng vào đầu năm 2019 và đưa vào hoạt động một năm sau. Là quốc gia xuất khẩu trái cây lớn ở Đông Nam Á, với giá trị xuất khẩu mỗi năm từ 1,2 - 1,3 tỉ USD, Thái Lan có tham vọng trở thành nước cung cấp trái cây hàng đầu thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.