Thái Lan quyết truy bắt bà Yingluck

13/01/2018 08:00 GMT+7

Chính phủ Thái Lan cảnh báo sẽ truy tố những người có trách nhiệm nếu không tích cực truy tìm và đưa cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra về nước.

Phó thủ tướng Prawit Wongsuwan cho biết 3 cơ quan chịu trách nhiệm chính trong vụ này gồm cảnh sát, Bộ Ngoại giao và Văn phòng công tố.
“Chúng ta không đẩy thành một vụ án đặc biệt nhưng không được lơ là, thiếu trách nhiệm; nếu không sẽ đối mặt với điều 157 của bộ luật Hình sự”, ông Prawit phát biểu. Điều luật này quy định về các hành vi vi phạm hoặc sao nhãng nhiệm vụ của quan chức nhà nước.
Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh chính quyền hứng chịu chỉ trích sau khi Văn phòng công tố cho biết chưa làm thủ tục yêu cầu Anh, được tin là nơi bà Yingluck đang lưu trú, phối hợp dẫn độ cựu thủ tướng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.