Thái Lan nằm trong danh sách được mua tên lửa đối hạm Harpoon Block II của Mỹ

14/05/2020 11:20 GMT+7

Nhà thầu Boeing vừa nhận thêm hai hợp đồng trị giá hơn 2 tỉ USD để cung cấp hơn 1.000 tên lửa không đối đất và đối hạm cho các đối tác quân sự của Mỹ, trong đó có Thái Lan.

Hợp đồng đầu tiên, trị giá 1,97 tỉ USD, dành cho dự án hiện đại hóa tên lửa hành trình SLAM ER cũng như chuyển giao 650 tên lửa mới loại này “nhằm ủng hộ chính quyền Ả Rập Xê Út”, theo AFP hôm 14.5 dẫn thông tin từ Lầu Năm Góc.
Thời gian dự kiến hoàn toàn hợp đồng là vào tháng 12.2028 cho gói tên lửa SLAM ER, tên lửa hành trình không đối đất dẫn đường bằng GPS với tầm bắn tối đa 290 km.
Lầu Năm Góc cũng tuyên bố hợp đồng hơn 650 triệu USD cho 467 tên lửa đối hạm Harpoon Block II, bao gồm hơn 400 quả cho Ả Rập Xê Út.
Tên lửa AGM-84L Harpoon có tầm bắn 278 km với tốc độ 850 km/giờ và độ cao tối đa 910m.
Số còn lại được bán cho Brazil, Qatar và Thái Lan. Trong khi đó, các thiết bị hỗ trợ sẽ cung cấp cho Ấn Độ, Nhật Bản, Hà Lan và Hàn Quốc, theo thông báo của Lầu Năm Góc.
Trong một thông báo khác, Boeing cho biết các hợp đồng mới đảm bảo chương trình Harpoon sẽ được tiếp diễn cho đến năm 2026 và cho phép khởi động quy trình sản xuất SLAM ER.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.