Thái Lan hoãn mua điện từ đập sông Mê Kông

Khánh An
Khánh An
15/03/2018 08:32 GMT+7

Theo thông cáo từ Tổ chức Sông ngòi quốc tế (IR) gửi cho Thanh Niên , Tổng công ty điện lực Thái Lan (EGAT) đã hoãn ký thỏa thuận mua điện từ dự án đập Pak Beng tại Lào.

Việc ký kết sẽ bị hoãn cho đến khi Kế hoạch phát triển năng lượng Thái Lan hoàn tất, dự kiến vào cuối tháng 3.
Đập Pak Beng có công suất 912 MW là dự án thủy điện thứ ba trên dòng chính sông Mê Kông tại Lào, sau Xayaburi và Don Sahong. EGAT cũng xác nhận việc khởi công đập Pak Beng đã bị hoãn so với dự kiến ban đầu là vào năm ngoái.
Theo chuyên gia Pianporn Deetes thuộc IR, việc hoãn ký hợp đồng là cơ hội để Thái Lan nghiêm túc cân nhắc lại về đầu tư vào những dự án năng lượng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ nguồn sông Mê Kông. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.