Thái Lan giảm mục tiêu xuất khẩu gạo vì Việt Nam

Minh Quang
Minh Quang
06/01/2019 20:00 GMT+7

Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan dự đoán lượng gạo xuất khẩu năm 2019 của nước này sẽ đạt 9 triệu tấn, giảm so với kết quả năm vừa qua là 10 triệu tấn.

Lý do xuất phát từ cạnh tranh giá của các nước xuất khẩu gạo mạnh khác, đặc biệt Việt Nam. Với chất lượng tương đương, gạo trắng 5% tấm của Việt Nam chào giá 378 - 382 USD/tấn trong khi Thái Lan bán 403 USD/tấn, theo hiệp hội.

Ngoài ra, gạo thơm là đặc sản của Thái Lan nhưng năm nay nước này cũng chỉ đưa ra mục tiêu 1 triệu tấn so với 1,3 triệu tấn năm 2018.
Ông Chukiat Opaswong, Chủ tịch danh dự hiệp hội, cho biết thêm nhiều khách hàng truyền thống đã chuyển sang đặt hàng gạo thơm của VN hoặc Campuchia nhờ giá rẻ hơn mà chất lượng vẫn đảm bảo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.