Thái Lan dọa bắt ứng viên ngôi vị Đức Tăng thống

04/04/2016 09:04 GMT+7

Cảnh sát Thái Lan cho biết họ sắp triệu tập một trong những vị đại đức đứng đầu Giáo hội Phật giáo Thái, nhà sư Somdet Chuang, để chất vấn về nguồn gốc chiếc Mecerdes Benz siêu đắt tiền mà ông sở hữu.

Cảnh sát Thái Lan cho biết họ sắp triệu tập một trong những vị đại đức đứng đầu Giáo hội Phật giáo Thái, nhà sư Somdet Chuang, để chất vấn về nguồn gốc chiếc Mecerdes Benz siêu đắt tiền mà ông sở hữu. 

Ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Đức Tăng thống của Giáo hội Phật giáo Thái đang vướng các cáo buộc trốn thuế và có đời sống xa hoa - Ảnh: ReutersỨng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Đức Tăng thống của Giáo hội Phật giáo Thái đang vướng các cáo buộc trốn thuế và có đời sống xa hoa - Ảnh: Reuters
Trước đó, nhà chức trách Thái đã thẩm vấn đại lão hòa thượng Chuang tại ngôi chùa của ông, nhưng nhà sư này đã khước từ trả lời trực tiếp và đề nghị cảnh sát “gửi văn bản câu hỏi cho luật sư riêng”.
Hòa thượng Somdet Chuang, ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Đức Tăng thống của Giáo hội Phật giáo Thái, đang vướng các cáo buộc trốn thuế và có đời sống xa hoa.
“Đây là một vụ án hình sự, nhưng ông Chuang lại từ chối trả lời thẩm vấn”, Bộ trưởng Tư pháp Paiboon Koomchaya tuyên bố với ABC News, đồng thời khẳng định nhà cầm quyền có thể bắt giữ nhà sư này nếu ông không chịu trình diện tại buổi triệu tập diễn ra trong vài ngày tới.
Một số nguồn tin từ phía cảnh sát cũng cho biết vị hòa thượng 90 tuổi đã nhanh chóng sang tên chiếc Mecerdes Benz quý hiếm cho một nhà sư dưới quyền để tránh các cáo buộc trốn thuế của nhà cầm quyền. Chiếc xe cổ đời 1958 này thuộc phiên bản hiếm với chỉ 65 chiếc được sản xuất. Theo hòa thượng Chuang, chiếc siêu xe là vật phẩm cúng dường của một phật tử thân thiết cho nhà chùa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.