Thái Lan đề nghị Anh dẫn độ bà Yingluck

Minh Quang
Minh Quang
01/08/2018 07:11 GMT+7

Ngày 31.7, Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudvinai cho biết thông qua đường ngoại giao, chính phủ nước này đề nghị Anh bắt giữ và dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra về nước.

Trong thư gửi London, chính quyền Bangkok tuyên bố bà Yingluck là “tội phạm đang bị truy nã”, đồng thời viện dẫn hiệp ước về tội phạm hình sự mà hai nước ký kết hồi năm 1911. Tuy nhiên, giới chức Thái cũng thừa nhận khả năng dẫn độ cựu thủ tướng rất khó xảy ra.
Trước đó, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha được cho là đã đề cập vấn đề này khi hội đàm với Thủ tướng Anh Theresa May trong chuyến thăm London hồi tháng 6. Anh chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.
Nước này đến nay cũng từ chối xác nhận tin bà Yingluck được cấp thị thực 10 năm và đang sống ở vùng Convent Garden, phía tây London.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.