Thái Lan có thể đã qua đỉnh dịch, mỗi ngày tiêm 500.000 liều vắc xin

22/08/2021 13:58 GMT+7

Thái Lan được cho là đã vượt qua đỉnh dịch Covid -19 nhờ việc tiêm vắc xin với tốc độ tiêm hiện tại là 500.000 liều mỗi ngày.

Các quan chức và chuyên gia y tế tại Thái Lan nhận định nước này đã qua đỉnh dịch nhưng cần thêm thời gian để số ca nhiễm mới giảm xuống mức thấp, theo tờ Bangkok Post ngày 22.8.
Trợ lý phát ngôn viên Trung tâm Quản lý tình hình Covid-19 của Thái Lan, bà Apisamai Srirangson ngày 22.8 cho biết đã có những dấu hiệu tích cực về tình hình khi đường đồ thị thể hiện số lượng ca nhiễm mới và số lượng tử vong đang trên đà đi xuống.
Số ca nhiễm mới trong 24 giờ được công bố sáng 22.8 là 19.014 ca và 233 ca tử vong. Trước đó một ngày, số ca nhiễm là 20.571 và 261 ca tử vong.
Số ca nhiễm hằng ngày tại Thái Lan đạt kỷ lục hôm 12.8 với 22.782 ca, trong khi số ca tử vong hằng ngày cao kỷ lục được ghi nhận vào hôm 18.8 với 312 ca.

Tốc độ tiêm chủng tại Thái Lan được cho là đang tăng lên mức 500.000 người mỗi ngày

AFP

Theo bà Apisamai, các chương trình cách ly tại nhà và cộng đồng đã giúp có thêm giường trống tại các bệnh viện cho bệnh nhân Covid-19 với triệu chứng nặng, giảm thời gian chờ cho những bệnh nhân nguy kịch.
Tại Bangkok, hiện có 70 trung tâm cách ly cộng đồng với 9.426 giường. Trong đó, có 14 trung tâm có thể xét nghiệm RT-PCR và 7 trung tâm có thể điều trị khoảng 1.000 bệnh nhân triệu chứng nhẹ.
Bác sĩ chuyên về tiết niệu Kampanat Porn-yotkrai, người thường xuyên theo dõi tình hình đại dịch tại Thái Lan và các nước, phân tích rằng Thái Lan đã qua đỉnh dịch nhưng đại dịch vẫn chưa kết thúc.

Tình nguyện viên Thái Lan chạy đua cứu bệnh nhân Covid-19

Ông Kampanat đánh giá chương trình tiêm chủng đóng vai trò quan trọng dù có những lộn xộn. Đến nay, khoảng 18 triệu người (khoảng 25% dân số) đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin Covid-19 và tốc độ tiêm đang tăng lên mức 500.000 liều mỗi ngày.
Theo bác sĩ Kampanat, đường đồ thị về lây nhiễm mất 2 - 3 tháng mới đến đỉnh, do đó sẽ cần 2 - 3 tháng để trở về trạng thái cũ. “Chúng ta sẽ thấy số ca nhiễm giảm từ 19.000 xuống 18.000, 17.000 cho đến khi đường cong trở nên thẳng”, ông Kampanat nói.
Vị bác sĩ ước tính Thái Lan sẽ có thêm 300.000 - 400.000 ca nhiễm và 2.000 - 3.000 ca tử vong vì Covid-19 trước khi đợt sóng này kết thúc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.