Thái Lan cấm cảnh sát đeo kính đen

06/03/2018 15:00 GMT+7

“Người dân không tin tưởng nếu người thi hành công vụ đeo kính đen. Ngoài ra, sẽ mất lịch sự khi cảnh sát đeo kính đen tiếp xúc với người dân”

Thái Lan vừa đưa ra quy định cấm cảnh sát nước này đeo kính đen khi làm nhiệm vụ.
Trả lời Thanh Niên ngày 5.2, ông Panurat Lakboon, Phó sở cảnh sát Bangkok cho biết quy định này nằm trong quy chế hoạt động mới của cảnh sát được lãnh đạo Cảnh sát hoàng gia Thái Lan đưa ra.
“Người dân sẽ không nhìn thấy mắt của cảnh sát và không tin tưởng nếu người thi hành công vụ đeo kính đen. Ngoài ra, sẽ mất lịch sự khi cảnh sát đeo kính đen tiếp xúc với người dân”, ông Panurat phát biểu.
Tuy nhiên, trường hợp cần bảo vệ mắt khỏi ánh nắng mặt trời, gió, bụi, ông Panurat cho rằng quy định không cấm, nhưng không nên sử dụng kính thời trang và phải tháo ra khi nói chuyện với người dân.
Quy chế cũng cấm cảnh sát khi tiếp xúc với người dân đứng bỏ tay trong túi quần, chống nạnh, dựa tường hoặc ngồi chéo chân. Cảnh sát không được để tóc dài, mặc trang phục khác ngoài đồng phục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.