Thái Lan bỏ giới nghiêm ở 20 tỉnh

11/06/2014 00:20 GMT+7

Tối qua, chính quyền quân sự Thái Lan quyết định bãi bỏ lệnh giới nghiêm ở 20 trong tổng số 77 tỉnh thành của nước này.

Đây không phải những tỉnh trọng điểm về du lịch của Thái Lan, tuy nhiên theo chính quyền quân sự, những tỉnh ấy không có nguy cơ bạo loạn, biểu tình chống đảo chính, ngược lại được quân đội kiểm soát khá tốt. Phần lớn những tỉnh được bỏ giới nghiêm nằm ở khu vực miền tây và bắc Thái như Kanchanaburi, Ratchaburi, Rayong, Chantaburi, Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, Roi Et, Loei, Surin, Tak, Sukhothai, Mae Hong Son, Uttaradit, Phrae, Nan, Trang và Satun.

Tỉnh Chiang Mai, Chiang Rai, thủ đô Bangkok và những tỉnh còn lại vẫn bị áp đặt lệnh giới nghiêm từ 0 giờ đến 4 giờ sáng. Trước đó chính quyền quân sự đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm đối với những điểm nóng về du lịch như Pattaya, đảo Samui, Phuket, Krabi, Phang Nga…

Minh Quang 
(Văn phòng Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.