Thái Lan bắt đầu chiến dịch giải tán biểu tình

14/02/2014 11:37 GMT+7

(TNO) Không đợi đến ngày mai, sáng nay 14.2, cảnh sát Thái Lan bắt đầu chiến dịch giải tán người biểu tình.

(TNO) Không đợi đến ngày mai, sáng nay 14.2, cảnh sát Thái Lan bắt đầu chiến dịch giải tán người biểu tình.

>> Thái Lan sẽ dẹp loạn biểu tình

 Thái Lan bắt đầu chiến dịch giải tán biểu tình
Chiến dịch giải tán biểu tình của cảnh sát Thái Lan đã bắt đầu từ hôm 14.2

Từ sáng sớm cảnh sát huy động hàng ngàn quân bao vây người biểu tình ở khu vực Văn phòng Chính phủ Thái lan để xua người biểu tình, không cho người biểu tình vào khu vực này.

Lều, lán trại dã chiến của người biểu tình bị cảnh sát thu dọn lên các xe tải, đưa ra khỏi vực vốn lâu nay bị người biểu tình chiếm đóng.

Theo ghi nhận tại chỗ của PV Thanh Niên Online, lực lượng biểu tình chống chính phủ ra sức ngăn cản hành động của cảnh sát. Tình trạng dằng co giữa hai bên khiến không khí khá căng thẳng, nhưng may mắn là chưa đến mức xảy ra xô xát.

Đã nghe có tiếng súng nổ trong cuộc ra tay giải tán người biểu tình của cảnh sát, nhưng không rõ từ đâu và do ai. Chưa có ghi nhận thương vong nào.

Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để xua những người biểu tình đang cố ngăn cản họ.

Mặc dù huy động một lực lượng khá đông, nhưng cảnh sát Thái Lan vẫn chưa dám mạnh tay vì sợ gây bạo động. Hơn nữa, chiến dịch "giải tán biểu tình" được cho là "sẽ kéo dài" này chỉ mới bắt đầu.

Khu vực Văn phòng Chính phủ Thái Lan là một trong những địa điểm chính yếu mà phe biểu tình đang phong tỏa. Những khu vực khác cho đến hiện tại vẫn chưa phải là mục tiêu của cảnh sát.

Hôm nay là một ngày lễ Phật quan trọng của người Thái. Có thể vì vậy, sáng nay, số người xuống đường theo lời kêu gọi của lãnh đạo phe biểu tình còn thưa thớt. Tuy nhiên, nhiều dự đoán cho biết chiều tối nay, người biểu tình sẽ đổ ra đường sẽ rất đông.

Một số hình ảnh mà Thanh Niên Online ghi nhận được trong sáng nay 14.2:

 
Lều, lán trại dã chiến của người biểu tình bị cảnh sát thu dọn lên các xe tải, đưa ra khỏi vực vốn lâu nay bị người biểu tình chiếm đóng


Chiến dịch "giải tán biểu tình" được cho là "sẽ kéo dài"


Khu vực Văn phòng Chính phủ Thái Lan là một trong những địa điểm chính yếu mà phe biểu tình đang phong tỏa


Hôm nay là một ngày lễ Phật quan trọng của người Thái. Có thể vì vậy, sáng nay, số người xuống đường theo lời kêu gọi của lãnh đạo phe biểu tình còn thưa thớt


Cảnh sát Thái Lan vẫn chưa dám mạnh tay vì sợ gây bạo động

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Nông dân Thái Lan biểu tình đòi chính phủ trả tiền mua gạo
>> Phe đối lập Thái Lan dự định quyên tiền cho nông dân
>> Phe đối lập Thái Lan đòi hủy bầu cử
>> Mỹ cảnh báo về nguy cơ đảo chính quân sự ở Thái Lan
>> Những người chống chính phủ Thái Lan tuyên bố tiếp tục biểu tình sau bầu cử
>> Thủ tướng Thái Lan bỏ nhầm thùng phiếu
>> Thái Lan thay đổi nội các
>> Thái Lan sẽ điều thêm binh sĩ về thủ đô Bangkok

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.