Thác nước hùng vĩ của thế giới cạn khô

Trà Linh
Trà Linh
08/12/2019 06:30 GMT+7

Thác nước Victoria trên sông Zambezi ở khu vực biên giới Zambia và Zimbabwe vốn được xem là ngọn thác tự nhiên ngoạn mục nhất thế giới với chiều cao hơn 100 m, đang cạn khô và đứng trước nguy cơ biến mất.

Theo ghi nhận của Cơ quan Quản lý sông Zambezi, lưu lượng nước hiện ở mức thấp nhất kể từ năm 1995 và dưới mức trung bình trong nhiều năm.
Theo tờ The Guardian ngày 7.12, Tổng thống Zambia Edgar Lungu gọi đây là “lời nhắc nhở rõ ràng về những gì biến đổi khí hậu đang gây ra cho môi trường”.
Tuy nhiên, các nhà khoa học nước này thì tỏ ra lạc quan hơn. Họ cho rằng đây chỉ một hiện tượng thường niên, “việc mực nước xuống thấp vào thời gian này là bình thường” và thác nước sẽ không thể nào biến mất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.