Tên lửa tầm trung bất ngờ tự phóng, nổ tung trên không

18/03/2019 21:00 GMT+7

Một tên lửa đất đối không tầm trung hôm nay 18.3 đã bất ngờ rời bệ phóng tại căn cứ không quân Chuncheon, tỉnh Gangwon của Hàn Quốc rồi nổ tung.

Tên lửa gặp sự cố là loại Cheongung M-SAM, còn mang tên Cheolmae-2, tầm bắn tối đa 40 km và có thể đạt vận tốc Mach 4,5 (tức gấp 4,5 lần vận tốc âm thanh).
Quả tên lửa đã khai hỏa “một cách bất thường” vào 10 giờ 38 sáng 18.3 (giờ địa phương) trong quá trình bảo trì và tự động nổ tung , hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo từ không quân Hàn Quốc cho hay.
Theo không quân, tên lửa được thiết kế để tự hủy trong những tình huống bất thường nên đã tự nổ.
Chưa có thông tin về thương vong lẫn tổn thất liên quan. Không quân Hàn Quốc đã nhanh chóng mở cuộc điều tra về sự cố và đưa ra các biện pháp ngăn chặn tình huống tương tự phát sinh.
Cheongung M-SAM được phát triển vào năm 2011 dưới sự giám sát của Cơ quan Phát triển quốc phòng Hàn Quốc. Tên lửa có năng lực đánh chặn mục tiêu ở độ cao tối đa 15 km.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.