Tên lửa Nga vỡ tan thành hàng chục mảnh trên quỹ đạo

Khánh An
Khánh An
10/05/2020 22:52 GMT+7

Nga xác nhận tên lửa từng đưa vệ tinh lên quỹ đạo hồi năm 2011 mới đây đã vỡ thành nhiều mảnh.

Hãng AFP ngày 10.5 dẫn thông tin từ Cơ quan không gian Nga (Roscosmos) xác nhận một tên lửa sử dụng trong lần phóng vệ tinh trước đây và lơ lửng trong không gian thời gian qua mới đây đã vỡ thành nhiều mảnh trên quỹ đạo.
Tên lửa với tầng đẩy Fregat-SB này từng dùng để phóng vệ tinh nghiên cứu khoa học Spektr-R của Nga lên quỹ đạo vào năm 2011.
Tên lửa vỡ ra vào khoảng thời gian từ 5-6 giờ  ngày 8.5 giờ GMT (khoảng 12-13 giờ theo giờ Việt Nam) trên Ấn Độ Dương.
“Hiện chúng tôi đang thu thập dữ liệu để xác nhận số lượng và thông số quỹ đạo của các mảnh vỡ”, theo Roscosmos.
Trước đó vào ngày 9.5, sự việc đã được thông tin trên tài khoản Twitter của một đơn vị thuộc Không quân Mỹ có nhiệm vụ theo dõi các mảnh vỡ trong không gian.
Theo đơn vị này, tên lửa của Nga vỡ thành 65 mảnh nhưng không có dấu hiệu cho thấy nó từng bị va chạm.
Viễn vọng kính Spektr-R được đưa lên bởi tên lửa chứa tầng đẩy Fregat-SB đã ngừng phản hồi các lệnh điều khiển từ mặt đất vào tháng 1.2019 và sứ mệnh này được tuyên bố hoàn tất vài tháng sau đó.

Tên lửa đẩy SpaceX nổ tung trong nhiệm vụ "quá mãn nhãn"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.