Tây Ban Nha trắng xóa vì trận bão tuyết kỷ lục trong nửa thế kỷ

11/01/2021 21:49 GMT+7

Vừa hứng đợt bão tuyết khủng khiếp hồi cuối tuần, Tây Ban Nha chuẩn bị đón đợt rét mới có thể nhấn chìm nước này trong băng giá.

Các trường học ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) ngày 11.1 vẫn đóng cửa, theo sau đợt bão tuyết mạnh nhất trong nửa thế kỷ hoành hành hồi cuối tuần.
Đài CNN đưa tin đợt bão tuyết từ ngày 8-9.1 làm ít nhất 4 người thiệt mạng và khiến các dịch vụ vận tải bị gián đoạn.
Tại thủ đô Madrid, tuyết rơi dày chưa từng thấy kể từ năm 1971. Giới chức Madrid hiện gấp rút cho làm sạch đường phố trước khi một đợt rét mới có thể nhấn chìm Tây Ban Nha trong băng giá.
Theo Reuters dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska, nhiều con đường ở Madrid vẫn còn bị phong tỏa do tuyết rơi dày đặc.

Tuyết rơi dày chưa từng thấy kể từ năm 1971 tại thủ đô Madrid

AFP

Nhà chức trách thủ đô cho hay trong số khoảng 400 chuyến bay dự kiến bay đến và đi trong ngày 11.1, có 117 chuyến bay đã bị hủy.
Đến ngày 11.1, hầu hết các tuyến tàu nhanh tại Madrid đã hoạt động trở lại.
Tuy nhiên, Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha cho biết đợt rét mới với nhiệt độ xuống -10 độ C ở miền trung nước này sẽ kéo dài đến hết ngày 15.1.

Người dân thủ đô Madrid tranh thủ chơi trượt tuyết tại quảng trường Cibeles

AFP

Nhân viên dọn dẹp tuyết trên đường phố ở Madrid, Tây Ban Nha

AFP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.