Tây Ban Nha phá tập đoàn mại dâm thiếu nữ

27/03/2012 12:34 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Tây Ban Nha vừa phá được một đường dây mại dâm với các cô gái bán dâm còn rất trẻ ngay tại thủ đô Madrid, theo Nhật báo Trung Quốc.

Các thiếu nữ được giải cứu đều ở tình trạng tóc và lông mày bị cạo sạch, trên người đầy những vết thương bị đánh và trói, đặc biệt là bị xăm mã số trên người như đánh số hàng hóa.

Một thiếu nữ người Tây Ban Nha 19 tuổi được giải cứu cho biết, cô bị tập đoàn này bắt cóc và ép hành nghề bán dâm.

Những con số và ký hiệu mà bọn chúng xăm trên tay cô tượng trưng cho việc cô thuộc tập đoàn mại dâm này và số tiền nợ ông chủ.

Ngày 24.3, cảnh sát đã bắt được 22 người gốc Romania bị nghi ngờ có dính líu tới tập đoàn mại dâm trên.

Chúng không chỉ ép buộc các cô gái bán dâm mà còn đánh đập họ tàn nhẫn và ác độc đối với những ai có ý định trốn chạy.

Bên cạnh nhiều súng ống bị thu giữ, cảnh sát còn thu được 140.000 euro, nhiều vàng bạc trang sức quý giá, 5 xe hơi sang trọng.

Theo điều tra, tập đoàn trên được chia làm 2 nhánh riêng biệt với phân định hành nghề theo từng khu vực. Các cô gái thuộc tập đoàn này đều bị gọi với biệt danh “vali xách tay”, “túi hàng”, “xe đạp”… và họ đều phải làm không công.

Tên đầu sỏ của tập đoàn này hiện đã trốn thoát và cảnh sát Tây Ban Nha cùng cảnh sát Romania đang phối hợp phát lệnh truy nã.

Ở Tây Ban Nha, doanh thu từ ngành dịch vụ xác thịt này lên tới hàng tỉ USD hằng năm với những "nhân công" chính là các cô gái nghèo di dân, phần lớn đến từ châu Mỹ La tinh, châu Phi và Đông Âu.

Đại Mỹ Lệ

>> Bắc Kinh phá đường dây mại dâm quốc tế
>> Malaysia giải cứu 8 phụ nữ VN khỏi bọn buôn người
>> Trung Quốc giải cứu 24.000 phụ nữ, trẻ em
>> Trung Quốc giải cứu 24.000 phụ nữ, trẻ em bị bắt cóc trong năm 2011
>> Trung Quốc triệt phá 4 đường dây buôn bán trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.