Tây Ban Nha hủy truy nã quốc tế cựu lãnh đạo Catalonia

06/12/2017 07:29 GMT+7

Thẩm phán Tòa án Tối cao Tây Ban Nha Pablo Llarena hôm qua quyết định rút lại lệnh truy nã quốc tế đối với 5 cựu quan chức Catalonia, bao gồm cựu Thủ hiến Carles Puigdemont.

Theo Reuters, quyết định được đưa ra vì ông Puigdemont và 4 đồng sự khẳng định sẵn sàng về nước để tham gia cuộc bầu cử vào cuối tháng 12 nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Catalonia.
Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết lệnh truy nã tại Tây Ban Nha sẽ vẫn giữ nguyên.
Năm cựu quan chức này đã chạy sang Bỉ sau khi Thủ tướng Mariano Rajoy ra lệnh phế truất chính quyền và giải tán nghị viện Catalonia hôm 27.10, chỉ vài giờ sau khi vùng tự trị này tuyên bố độc lập.
Ông Puigdemont và các cựu quan chức Catalonia bị cáo buộc tội dấy loạn, xúi giục nổi loạn và sử dụng công quỹ sai mục đích.

tin liên quan

Vùng Catalonia tuyên bố độc lập
Quốc hội vùng Catalonia đã bỏ phiếu chính thức tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha. Thượng viện nước này ngay lập tức cho phép chính phủ kích hoạt điều 155 trong hiến pháp đặt vùng Catalonia dưới sự kiểm soát trực tiếp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.