Tàu thăm dò Israel rơi khi cố đáp xuống Mặt trăng

12/04/2019 14:45 GMT+7

Tham vọng chinh phục Mặt trăng của Israel chưa thể đạt được sau khi phi thuyền Beresheet của nước bị rơi trong lúc hạ cánh xuống bề mặt của Mặt trăng.

Đài RT ngày 12.4 đưa tin tàu Beresheet không người lái đã rơi xuống bề mặt Mặt trăng với tốc độ hơn 130 m/giây sau khi động cơ tàu ngưng hoạt động ở độ cao cách bề mặt Mặt trăng khoảng 10 km.
Với trọng lượng 585kg, Beresheet là phi thuyền tư nhân đầu tiên trên thế giới với chi phí thiết kế khoảng 100 triệu USD.
Tàu đã được phóng lên vũ trụ từ bãi phóng Cape Canaveral ở bang Florida (Mỹ) ngày 22.2.
Các nhà khoa học ban đầu hy vọng tàu có thể giúp đo từ trường Mặt Trăng, giúp họ hiểu thêm về quá trình hình thành Mặt Trăng. Tuy nhiên, mong muốn này đã không thành hiện thực.
Phối cảnh tàu Beresheet đáp lên bề mặt Mặt trăng Chụp màn hình Ynetnews
Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel cam kết tàu vũ trụ của nước này sẽ trở lại thám hiểm Mặt trăng trong 2-3 năm tới.
Đến nay, Mỹ, Nga và Trung Quốc là những quốc gia đã đưa được tàu vũ trụ hạ cánh thành công xuống Mặt Trăng.
Bức ảnh Trái đất được tàu Beresheet chụp gởi về AFP
[VIDEO] Những hình ảnh đầu tiên từ vùng tối mặt trăng từ tàu Hằng Nga 4
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.