Tàu tên lửa Trung Quốc tập trận ở biển Hoa Đông

11/04/2020 12:00 GMT+7

Tờ Hoàn cầu Thời báo hôm qua đưa tin quân đội Trung Quốc đã điều các tàu tên lửa Type 22 (loại 22) đến biển Hoa Đông tham gia một cuộc tập trận bắn đạn thật.

Cuộc tập trận kéo dài 4 ngày diễn ra vào cuối tháng 3 là nhằm tăng cường năng lực tác chiến của loại tàu chiến này, tờ báo dẫn lời các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết. Đây là loại tàu tấn công chớp nhoáng bằng tên lửa, với cấu tạo kiểu hai thân xuyên sóng và có khả năng tàng hình. 
Newsweek dẫn lại báo cáo Lầu Năm Góc cho biết tàu tên lửa Type 22 có thể đánh nhanh, rút gọn nhắm vào chiến hạm lớn hơn, chẳng hạn tàu sân bay của Mỹ.
Thông tin được đưa ra giữa lúc đại dịch Covid-19 tấn công tàu sân bay Mỹ Theodore Roosevelt. Hơn 400 trong số 5.000 thủy thủ trên tàu sân bay được xét nghiệm dương tính với Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.