Tàu sân bay tự đóng Trung Quốc sắp sẵn sàng tác chiến?

Bảo Vinh
Bảo Vinh
28/08/2018 13:57 GMT+7

Tàu sân bay tự đóng đầu tiên của Trung Quốc Type 001A được cho là đang bắt đầu chuyến thử nghiệm cuối cùng trước khi vào biên chế tác chiến.

Tờ South China Morning Post ngày 28.8 đưa tin tàu sân bay Type 001A của Trung Quốc đang ra biển để thực hiện đợt thử nghiệm cuối cùng.
Tàu Type 001A được nhiều tàu lai dắt khỏi cảng ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh vào ngày 26.8 và tiến về biển Hoàng Hải để thử nghiệm. Trước đó 2 ngày, một tàu khu trục Type 055 của nước này, được thiết kế nhằm hộ tống cho tàu Type 001A, đã bắt đầu thử nghiệm tại khu vực gần thành phố Thượng Hải.
Giới chuyên gia quân sự cho rằng đợt thử nghiệm này có thể kéo dài 6-12 tháng và Type 001A phải sẵn sàng để bàn giao cho hải quân vào ngày 1.10.2019 nhân dịp 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Hồi tháng 5, tàu này cũng có chuyến thử nghiệm kéo dài 5 ngày.
Trong chuyến đi lần này, các hệ thống động cơ, liên lạc, chỉ huy, kiểm soát thiệt hại, bộ phận thang máy, vũ khí có thể sẽ được kiểm tra. Ngoài ra, giới chuyên gia cũng dự đoán Bắc Kinh sẽ cho trực thăng và chiến đấu cơ J-15 diễn tập cất và hạ cánh trên tàu Type 001A.
Tàu Type 001A có lượng giãn nước 65.000 tấn, dài 315 m, rộng 75 m, tốc độ hành trình 57,4 km/giờ. Với phần mũi hếch lên, tàu sân bay tự đóng của Trung Quốc dựa theo nguyên mẫu của tàu Varyag mà Trung Quốc mua lại của Ukraine năm 1998. Tàu này sau được tân trang lại, đổi tên thành Liêu Ninh và hiện đang được sử dụng để huấn luyện máy bay cất và hạ cánh.
Tàu khu trục Type 055, được thiết kế để hộ tống các tàu sân bay trong tương lai của Trung Quốc Ảnh chụp màn hình SCMP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.