Tàu sân bay trực thăng Nhật Bản quay lại Biển Đông, Ấn Độ Dương

04/07/2018 20:35 GMT+7

Nhật Bản sẽ cử tàu sân bay trực thăng đến Biển Đông và Ấn Độ Dương, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp nước này tăng cường hiện diện tại các vùng biển chiến lược của thế giới.

“Đây là một phần của nỗ lực Nhật Bản muốn theo đuổi nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và mở rộng”, Reuters hôm 4.7 dẫn lời giới chức tại Tokyo tiết lộ về sứ mệnh kéo dài 2 tháng của tàu sân bay trực thăng, bắt đầu từ tháng 9.
Với sự tháp tùng của một tàu hộ vệ, tàu Kaga (số hiệu DDH-184) dài 248 m, có thể mang theo tối đa 9 trực thăng, sẽ lần lượt ghé các cảng ở Đông Nam Á và Nam Á, gồm Ấn Độ và Sri Lanka.
Không dừng lại ở đó, tàu sân bay trực thăng của Nhật còn có thể tập trận với tàu chiến của những quốc gia trong khu vực.
Hồi năm ngoái, Izumo là tàu sân bay trực thăng đầu tiên của Nhật Bản thực thi sứ mệnh thúc đẩy tự do hàng hải tại Biển Đông và Ấn Độ Dương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.