Tàu sân bay Nga rời Syria về nước

06/01/2017 19:48 GMT+7

Ngày 6.1, đội tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga bắt đầu các công tác chuẩn bị rời vùng biển Syria quay về căn cứ ở Severomorsk, kết thúc 2 tháng tham chiến tại khu vực này.

Theo hãng tin TASS, việc rút đội tàu sân bay này thực hiện theo quyết định của Tổng thống Vladimir Putin về việc giảm dần lực lượng Nga tại Syria, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov cho biết.

Tướng Gerasimov cũng nhắc lại Nga và quân chính phủ Syria đã thực hiện ngừng bắn từ 0 giờ ngày 30.12.2016 ở Syria, trừ khu vực do quân khủng bố IS và al-Nusra kiểm soát.

Ngoài ra, thượng tướng Andrei Kartapolov, tư lệnh lực lượng Nga tại Syria cũng cho biết máy bay của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov trong thời gian tham chiến tại Syria đã thực hiện 420 lần xuất kích (117 lần xuất kích trong đêm), tấn công tiêu diệt 1.252 mục tiêu của quân khủng bố.

Nhóm tàu chiến của Hạm đội Phương Bắc gồm tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, tuần dương hạm hạt nhân Peter Đại đế, các tàu khu trục săn ngầm và tàu hộ tống đã rời quân cảng Severomorsk ở Murmansk ngày 15.10.2016, vào Đại Tây Dương đến Địa Trung Hải và có mặt tại vùng biển Syria ngày 8.11.2016.

Ngày 15.11.2016, máy bay từ tàu sân bay Kuznetsov cất cánh dội bom quân khủng bố ở Syria. Tàu hộ tống Đô đốc Grigorovich (của Hạm đội Biển Đen) phóng tên lửa hành trình Kalibr vào quân IS ở Syria. Ngoài ra hệ thống tên lửa bờ biển Bastion ở cảng Tartus cũng bắn vào quân khủng bố.

Đây là lần đầu tiên máy bay trên tàu sân bay Nga tham chiến thực thụ.

Trong thời gian này, tàu sân bay Nga xảy ra 2 vụ tai nạn làm 1 chiếc MiG-29 và 1 chiếc Su-33 rơi xuống biển vào các ngày 13.11 và ngày 3.12.2016. Nguyên nhân là do bị đứt dây cáp hãm đà máy bay trên tàu. Cả hai vụ, phi công đều thoát ra an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.