Tàu sân bay Mỹ tập trận cùng tàu chiến Ấn Độ tại Ấn Độ Dương

21/07/2020 07:18 GMT+7

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Nimitz đã có cuộc tập trận với hải quân Ấn Độ tại Ấn Độ Dương trong bối cảnh New Delhi trong tình trạng cảnh giác cao do căng thẳng biên giới với Trung Quốc .

Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz đã bắt đầu tập trận chung với Ấn Độ từ ngày 20.7 gần quần đảo Andaman và Nicobar ở Ấn Độ Dương.
Nhóm tàu Mỹ gồm tàu sân bay USS Nimitz, tàu tuần dương USS Princeton và hai tàu khu trục USS Sterett cùng USS Ralph Johnson. Trong khi đó, phía Ấn Độ cử ít nhất 4 tàu chiến tham gia, theo tờ The Hindu. Dự kiến cuộc tập trận kéo dài đến chiều 21.7.
Hải quân Mỹ thông báo cuộc tập trận giúp cải thiện sự hợp tác giữa hải quân hai nước và đóng góp cho năng lực chống lại các mối đe dọa trên biển.
Cuộc tập trận diễn ra giữa thời điểm hải quân Ấn Độ tại Ấn Độ Dương đang cảnh giác cao độ vì xung đột biên giới với Trung Quốc.

Tàu sân bay USS Nimitz và các tàu chiến khác tham gia cuộc tập trận

Hải quân Mỹ

Hôm 27.6, tàu chiến Ấn Độ có cuộc tập trận chung với hai tàu huấn luyện của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản ở Ấn Độ Dương. Trong khi đó, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz vừa có cuộc tập trận chung lần thứ 2 với tàu sân bay USS Ronald Reagan tại Biển Đông ngày 17.7, sau đó đi qua eo biển Malacca để vào Ấn Độ Dương.
Theo The Hindu, hải quân Ấn Độ đang cảnh giác trước những di chuyển của tàu chiến Trung Quốc tại Ấn Độ Dương, vốn gia tăng hiện diện đáng kể trong vài năm qua.

Chiến hạm Nhật tập trận chung với tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.