Tàu sân bay Mỹ rời vùng Vịnh

03/02/2021 09:12 GMT+7

Quân đội Mỹ đã đưa nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz ra khỏi vùng Vịnh trong động thái nhằm giảm căng thẳng tại khu vực.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby ngày 2.2 thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz đã di chuyển từ Trung Đông sang khu vực quản lý của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Ông Kirby cho rằng việc duy trì tàu sân bay Nimitz tại khu vực không còn cần thiết cho nhu cầu an ninh nhưng nhấn mạnh quân đội Mỹ vẫn đang theo dõi sát sao các mối đe dọa.
Mặt khác, ông Kirby không bình luận về mối đe dọa của Iran đối với các căn cứ Mỹ và đồng minh tại vùng Vịnh.
Trong khi đó, “Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tin rằng quân đội Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện mạnh mẽ tại Trung Đông để ứng phó với bất kỳ mối đe dọa nào”, ông Kirby cho biết.

Iran tập trận, khoe dàn UAV vũ trang hùng hậu

Hồi cuối năm 2020, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller thông báo tàu sân bay Nimitz sẽ quay về nhà sau nhiều tháng triển khai. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau ông đảo ngược quyết định và nói tàu Nimitz sẽ tiếp tục ở lại vùng Vịnh trước những mối đe dọa từ Iran.
Việc tàu Nimitz rời đi khiến cho Mỹ không còn tàu sân bay nào tại khu vực Trung Đông. Hiện chưa rõ Mỹ sẽ điều nhóm tàu nào đến thay thế. Theo trang USNI News, nhóm tác chiến tàu sân bay Eisenhower đang tập trận tại khu vực bờ đông Mỹ trong khi tàu đổ bộ chở chiến đấu cơ tàng hình F-35B USS Makin Island đang hoạt động ngoài khơi Somalia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.