Tàu phá băng Trung Quốc tự giải thoát

07/01/2014 22:50 GMT+7

(TNO) Tàu phá băng Tuyết Long của Trung Quốc đã thoát khỏi các tảng băng lớn vào lúc 17 giờ 30 phút hôm nay 7.1 (giờ Việt Nam) sau ba ngày bị mắc kẹt.

(TNO) Tàu phá băng Tuyết Long của Trung Quốc đã thoát khỏi các tảng băng lớn vào lúc 17 giờ 30 phút hôm nay 7.1 (giờ Việt Nam) sau ba ngày bị mắc kẹt, Tân Hoa xã cho hay.


Tàu Tuyết Long bị kẹt 3 ngày ở Nam Cực  - Ảnh: AFP

Trước đó, tàu Tuyết Long được phái đến Nam Cực nhằm giải cứu tàu nghiên cứu Akademik Shokalskiy của Nga đang bị kẹt trên băng.

Theo Tân Hoa xã thì từ 4 giờ sáng 7.1 (giờ Việt Nam), tàu Tuyết Long đã cố gắng xoay chuyển nhằm thoát khỏi các tảng băng dày.

Tuy nhiên không có đột phá nào cho đến 16 giờ 50 phút chiều nay, khi tàu xoay 100 độ và đẩy mạnh vào tảng băng.

Ngay sau đó, tảng băng lớn phía trước tàu đột ngột tách ra và tàu Tuyết Long nhanh chóng theo đường rãnh thoát ra ngoài.

Được biết, tàu Akademik Shokalskiy bị kẹt trên băng từ hôm 24.12 đến nay.

Ngoài tàu Tuyết Long của Trung Quốc và tàu Aurora Australis của Úc tham gia giải cứu, hôm 5.1 qua, Mỹ cũng đã phái một tàu phá băng của mình là Polar Star đến trợ giúp.

Tiến Dũng

>> Mỹ tham gia chiến dịch giải cứu ở Nam Cực
>> Mỹ phái tàu phá băng đến Nam Cực cứu tàu Trung Quốc và Nga
>> Tàu phá băng Trung Quốc mắc kẹt trên băng ở Nam Cực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.