Tàu phá băng Trung Quốc mắc kẹt trên băng ở Nam Cực

05/01/2014 03:00 GMT+7

Một chiếc tàu phá băng Trung Quốc thực hiện sứ mệnh giải cứu tàu nghiên cứu Akademik Shokalskiy của Nga ở khu vực Nam Cực đã mắc kẹt trên băng vào hôm qua.

Trước đó hai ngày, chiếc Tuyết Long, tàu phá băng duy nhất của Trung Quốc, đã sử dụng trực thăng để chở hàng chục hành khách trên tàu Akademik Shokalskiy sang chiếc Aurora Australis của Úc (đang tham gia cuộc giải cứu), theo AFP.

Tuy nhiên, sau đó lại đến lượt Tuyết Long không thể thoát khỏi vòng vây của các tảng băng lớn, theo thông báo của Cơ quan An toàn hàng hải Úc. Con tàu hiện vẫn an toàn, không gặp nguy hiểm và thực phẩm trên tàu vẫn đủ dùng trong vài tuần.

Trong khi đó, tàu Akademik Shokalskiy, với 22 thủy thủ trên boong, vẫn kẹt ở vị trí cách Trạm nghiên cứu Dumont d'Urville của Pháp ở Nam Cực khoảng 185 km.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.