Tàu ngầm Triều Tiên tăng hoạt động sát Hàn Quốc, Nhật Bản?

Văn Khoa
Văn Khoa
29/10/2018 11:53 GMT+7

Một số nguồn tin cho hay trong thời gian gần đây, tàu ngầm của CHDCND Triều Tiên hoạt động thường xuyên ở vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.

Theo tờ Chosun Ibo hôm nay 29.10, một số hình ảnh chụp từ vệ tinh thông qua ứng dụng Google Earth mới đây cho thấy nhiều tàu ngầm đến và rời khỏi một căn cứ gần thành phố cảng Sinpo thuộc tỉnh Nam Hamgyong (Triều Tiên).
Trước đó, một số hình ảnh do hãng không gian Pháp CNES và Công ty không gian vũ trụ châu Âu Airbus chụp từ vệ tinh hôm 27.8 cũng cho thấy 2 chiếc tàu ngầm dài 75-76 m và 2 chiếc dài 30-32 m đậu ở khu vực.
Theo Chosun Ilbo, dường như có từ 20-30 tàu ngầm Triều Tiên tập trung ở khu vực để diễn tập.
Triều Tiên hiện được cho là đang sở hữu 70 tàu ngầm công nghệ lạc hậu, nhưng nước này cũng vừa phát triển loại tàu ngầm 2.500 tấn được trang bị hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng, theo Yonhap.
Trong khi đó, Hải quân Hàn Quốc đang vận hành 18 tàu ngầm nhỏ hơn, tất cả được đóng với sự hợp tác của Đức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.