Tàu ngầm Kilo Ấn Độ an nghỉ dưới 3.000 m nước biển

17/07/2017 09:22 GMT+7

Cuối cùng số phận chiếc tàu ngầm INS Sindhurakshak lớp Kilo của Hải quân Ấn Độ bị cháy nổ năm 2013 đã được giải quyết khi được nhận chìm xuống độ sâu 3.000 m của biển Ả Rập vào cuối tháng 6 qua.

Theo Hindustan Times, vụ cháy nổ tàu ngầm INS Sindhurakshak làm 18 thủy thủ, sĩ quan thiệt mạng vào tháng 8.2013 là thảm họa tồi tệ nhất của hải quân Ấn Độ sau vụ tàu chiến INS Khukri bị đánh đắm trong cuộc chiến Ấn Độ - Pakistan vào năm 1971 làm gần 200 người thiệt mạng.

Nay con tàu đã được nhận chìm dưới độ sâu 3.000 m nước ở biển Ả Rập, gần Mumbai cuối tháng 6.2017. Một nguồn tin hải quân Ấn Độ cho Hindustan Times biết, sau khi trục vớt hồi tháng 6.2014, con tàu được sử dụng vài lần làm nơi huấn luyện cho lực lượng đặc nhiệm hải quân. Tuy nhiên “Khi một con tàu được loại biên, từng cái đinh ốc trên tàu sẽ được tính toán để sử dụng cho các tàu khác. Nhưng sau khi đánh giá, người ta quyết định rằng tàu Sindhurakshak không thể sử dụng được nữa và nên để nó yên nghỉ”, nguồn tin trên cho hay.

Tàu ngầm INS Sindhurakshak lớp Kilo (Đề án 877) do Nhà máy Admiralty (St. Petersburg, Nga) đóng năm 1995, Hải quân Ấn Độ tiếp nhận từ năm 1997. Vào năm 2010, sau khi bị cháy ở khoang pin nhiên liệu do rò rỉ khí hydro (làm chết 1 thủy thủ), tàu này được đưa sang Nga tân trang sửa chữa với chi phí đến 80 triệu USD. Đầu năm 2013, tàu trở về Ấn Độ.

Đêm 14.8.2013 khi đang neo đậu trong quân cảng Mumbai, một vụ cháy nổ dữ dội xảy ra ở khoang ngư lôi khiến con tàu chìm cùng 18 thủy thủ và sĩ quan.

Một ủy ban điều tra sau đó đã kết luận rằng vụ cháy nổ là do vi phạm quy tắc an toàn về vũ khi trong khi tàu đang nạp 18 quả ngư lôi và tên lửa vào thời điểm đó. Vì vụ tai nạn này cùng những sự cố tàu ngầm khác mà tư lệnh hải quân DK Joshi phải từ chức vào năm 2014.

Tàu ngầm INS Sindhurakshak sau khi được trục vớt vào tháng 6.2014 Resolve Marine

Với việc cho tàu Sindhurakshak yên nghỉ dưới lòng biển, hải quân Ấn Độ hiện chỉ còn 13 tàu ngầm điện - diesel với tuổi đời từ 17 - 31 năm, trong đó có 9 tàu ngầm lớp Kilo do Nga đóng (lượng choán nước 2.300 tấn) và 4 tàu ngầm lớp Shishumar (loại Type 209 của Đức, do Ấn Độ đóng, lượng choán nước 1.500 tấn). Tuy nhiên chỉ phân nửa số tàu ngầm này là có thể hoạt động. Ấn Độ còn có 1 tàu ngầm hạt nhân thuê của Nga (INS Chakra) và 1 tàu ngầm hạt nhân INS Arihant tự đóng (đang chạy thử). Gần đây Ấn Độ đã hạ thủy 2 tàu ngầm lớp Scorpene đóng theo giấy phép của Pháp trong tổng số 6 chiếc. Những tàu ngầm mới này dự kiến dần thay thế các tàu ngầm Kilo và Type 209 đã cũ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.