Tàu mắc cạn ở kênh đào Suez có thể do 'nhân tai'

Văn Khoa
Văn Khoa
29/03/2021 09:00 GMT+7

Trước đó, giới chức cho rằng sức gió giật 74 km/giờ và bão cát là nguyên nhân gây ra sự cố trên.

AFP hôm qua đưa tin lãnh đạo Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) Osama Rabie cho rằng gió to không phải là yếu tố chính khiến tàu container Ever Given mắc cạn chắn ngang kênh đào Suez từ ngày 23.3 và không loại trừ khả năng sự cố là do lỗi kỹ thuật hoặc do con người gây ra.
Trước đó, giới chức cho rằng sức gió giật 74 km/giờ và bão cát là nguyên nhân gây ra sự cố trên. Trong cuộc họp báo ngày 27.3, ông Rabie cho hay sau 3 ngày nỗ lực giải cứu tàu Ever Given đã có kết quả tích cực là tàu nhích được 0,4 độ về phía nam và ông hy vọng tàu có thể nổi lại trong ngày 28.3 tùy thuộc vào thủy triều. Giới chức SCA cho hay các nhân viên đang nỗ lực làm cho tàu nổi trở lại bằng cách nạo vét cát lúc thủy triều xuống và kéo tàu lúc thủy triều lên.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.