Tàu khu trục tàng hình Mỹ sắp hoạt động

29/03/2020 06:00 GMT+7

USS Zumwalt (DDG-1000), tàu khu trục tàng hình đầu tiên của hải quân Mỹ, dự kiến sẽ được bàn giao trong vài ngày nữa.

Tàu khu trục tàng hình đầu tiên của hải quân Mỹ, USS Zumwalt (DDG-1000, ảnh) dự kiến sẽ được lắp đặt xong hệ thống chiến đấu và bàn giao trong vài ngày nữa, theo trang Defense News ngày 28.3.
Hồi năm 2016, Hãng BAE Systems trúng gói thầu 192 triệu USD (4.527 tỉ đồng) để phát triển hệ thống chiến đấu cho tàu Zumwalt và chiếc thứ 2 trong lớp tàu tàng hình này.
Chương trình tàu chiến tốn kém này của hải quân Mỹ đã bị đội giá lên cao (ước tính 7,8 tỉ USD/chiếc) và có nhiều thay đổi dẫn đến việc chậm tiến độ bàn giao.
Tàu Zumwalt được biên chế vào năm 2016 trong khi chưa được lắp hệ thống chiến đấu. Hải quân Mỹ sau đó loại bỏ hệ thống pháo hạm tối tân AGS trên tàu vì làm giảm khả năng tàng hình và chi phí cho mỗi lần khai hỏa quá tốn kém.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.