Tàu khu trục Na Uy va chạm tàu chở dầu, 7 người bị thương

08/11/2018 18:59 GMT+7

Một khu trục hạm của hải quân Na Uy đã bị mất kiểm soát và đâm vào tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển phía tây nước này, khiến 7 người bị thương.

Vụ va chạm xảy ra ngày 8.11 giữa khu trục hạm KNM Helge Ingstad chở theo 137 người và tàu chở dầu Sola TS treo cờ Malta chở 23 người.
Vụ việc làm thân tàu khu trục bị thủng khiến nước tràn vào ồ ạt, theo hãng tin NTB dẫn lời một quan chức thuộc Trung tâm cứu hộ Na Uy.
Hình ảnh trên truyền hình cho thấy nước đã tràn vào tàu KNM Helge Ingstad và mức nước mấp mé bãi đáp trực thăng trên tàu.
Hải quân Na Uy đã nhanh chóng sơ tán toàn bộ thành viên trên tàu do lo ngại tàu sẽ bị chìm, đồng thời chỉ để lại 10 người để ngăn chặn nguy cơ rò rỉ nhiên liệu.
Tàu chở dầu không bị hư hỏng song 7 người bị thương đều là thủy thủ tàu này, tờ báo địa phương VG cho hay.
Tàu khu trục KNM Helge Ingstad vừa tham gia cuộc diễn tập quy mô lớn Trident Juncture 2018 của NATO. Vụ va chạm xảy ra khi tàu chiến đang trở về căn cứ, theo phát ngôn viên Vegard Finberg của quân đội Na Uy. Trong khi đó, tàu chở dầu chở theo 625.000 lít dầu thô đang rời cảng Sture, cách thành phố Bergen của Na Uy 50 km.
Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ va chạm trên. Giới chức Na Uy đang mở cuộc điều tra vụ việc.
Được đóng vào năm 2009, khu trục hạm KNM Helge Ingstad dài 134m, có bãi đáp trực thăng ở phần đuôi tàu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.