Tàu hỏa đâm xe buýt ở Ấn Độ, 13 học sinh thiệt mạng

Văn Khoa
Văn Khoa
26/04/2018 16:44 GMT+7

Ít nhất 13 học sinh tiểu học dưới 10 tuổi thiệt mạng và 8 bé bị thương trong vụ xe lửa đâm xe buýt chở 22 học sinh đến trường ở miền Bắc Ấn Độ sáng 26.4.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút (theo giờ địa phương) tại nút giao thông đường sắt ở huyện Kushinagar thuộc bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ, theo báo Times of India. Cú va chạm mạnh đến mức khiến chiếc xe buýt bị hất lên không trung vài mét, 10 học sinh và tài xế tử nạn tại chỗ. Trong số học sinh bị thương có 5 bé chưa qua cơn nguy kịch.
Chiếc xe buýt chở học sinh bị xe lửa đâm sáng 26.4 AFP
Một số nguồn tin cho rằng ngay trước khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế xe buýt đang nghe nhạc bằng tai nghe. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.
Đây là vụ tai nạn giao thông thứ 2 khiến nhiều học sinh tiểu học dưới 10 tuổi ở Ấn Độ thiệt mạng trong vòng hơn 2 tuần qua. Hôm 9.4, một xe buýt lao xuống hẻm núi ở bang Himachal Pradesh, thuộc miền bắc Ấn Độ, khiến 23 học sinh tiểu học và 4 người lớn thiệt mạng.
Theo AFP, mỗi năm ở Ấn Độ có hơn 150.000 người chết vì tai nạn giao thông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.