Tàu hỏa chở hơn 250 người trật đường ray ở Mỹ

03/07/2017 11:59 GMT+7

Một đoàn tàu Amtrak đã bị trật đường ray gần eo biển Puget Sound thuộc bang Washington, khiến một số hành khách bị thương, theo Reuters ngày 3.7.

Amtrak, Tập đoàn vận tải đường sắt quốc gia Mỹ, thông báo đầu máy xe lửa và toa chở hành lý của đoàn tàu 506 trên chuyến Amtrak Cascades, nối liền Vancouver, British Columbia (Canada) và Eugene, bang Oregon của Mỹ, đã trượt khỏi đường ray trên đường nối Vịnh Chambers ở Steilacoom, bang Washington.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy đoàn tàu bị trật về hướng đất liền chứ không ngả về phía bờ nước Reuters

Sở Cứu hỏa West Pierce cho hay 4 toa đầu của đoàn xe 15 toa đã bị trật bánh vào 14 giờ 30 ngày 2.7 (giờ địa phương). Những hình ảnh chụp tại hiện trường cho thấy đầu máy nằm nghiêng một bên, còn bên kia là vịnh.

Vẫn chưa rõ nguyên nhân tai nạn.

Một vài hành khách trong số 267 người bị thương nhẹ, nhờ vào công tác tổ chức sơ tán kịp thời.

May mắn không ai thương vong Reuters

KOMO.news đưa tin giới hữu trách địa phương đã triển khai tàu bè cứu hộ và đội người nhái để phòng ngừa rủi ro, nhưng may mắn là không có ai rơi xuống nước.

Đội cứu hỏa cũng đưa thiết bị hút dầu đến khu vực phòng ngừa trường hợp rò rỉ nhiên liệu, nhưng không có sự cố bất thường thường nào xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.