Tàu đổ bộ Nhật Bản đưa thủy thủ đa quốc gia đến Đà Nẵng

06/06/2014 13:07 GMT+7

(TNO) Sáng 6.6, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức lễ đón tàu đổ bộ JS Kunisaki (LST 4003) của lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản, đưa thủy thủ đoàn đa quốc gia cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2014.

(TNO) Sáng 6.6, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức lễ đón tàu đổ bộ JS Kunisaki (LST 4003) của lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản, đưa thủy thủ đoàn đa quốc gia cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2014.


Tàu Kunisaki cập cảng Tiên Sa, TP.Đà Nẵng

Được biết, 400 thủy thủ đoàn và thành viên trên tàu đến từ các quốc gia Nhật Bản, Hoa Kỳ và Úc, trong 9 ngày lưu lại tại TP.Đà Nẵng, sẽ tham gia các hoạt động trao đổi chuyên môn và huấn luyện y học quân sự, hỗ trợ cộng đồng; như: sửa chữa các cơ sở y tế, giao lưu văn hóa, giao lưu thể thao... giữa các bên. 

Cụ thể, sẽ có các hội thảo về Chăm sóc cấp cứu và ổn định bệnh nhân, Y học phục hồi sức khỏe, Chấn thương trên chiến trường, An toàn truyền máu, Tác nhân gây bệnh theo đường máu tại Bệnh viện Quân y - C17.


Ban nhạc biểu diễn khi cập cảng Tiên Sa

Tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng, các bên sẽ trao đổi chuyên môn về Chăm sóc y tế, Y học vật lý, Vật lý trị liệu, Liệu pháp lao động, Sơ tán trong y tế, Nối khớp, Gây mê và quản lý bệnh.

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, chương trình Đối tác Thái Bình Dương tổ chức nhiều hội thảo về Chăm sóc phục hồi cho bệnh nhân bỏng, Hồi sức cấp cứu cơ bản và nâng cao, Chống nhiễm khuẩn bệnh, Chăm sóc lâm sàng, dược và độc chất học, Tim mạch nhi khoa, Điều dưỡng, Thực hiện phẫu thuật và điều trị bằng laser để chỉnh sửa sẹo co cứng cho bệnh nhân bỏng và tái thăm khám.


Tàu Kunisaki cập cảng Tiên Sa TP.Đà Nẵng

Ngoài ra, chương trình cũng sẽ đưa tàu thành viên tàu Kunisaki đến sửa chữa và nâng cấp Trạm y tế Hòa Quý, Trung tâm nuôi trẻ mồ côi Đà Nẵng.

Ban nhạc Hạm đội 7 Hoa Kỳ cùng thủy thủ đoàn tàu Kunisaki cũng sẽ có buổi giao lưu bóng đá với Đoàn thanh niên Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng, sinh viên ĐH Đà Nẵng.

Đặc biệt, Ban nhạc Hạm đội 7 Hoa Kỳ cũng sẽ biểu diễn phục vụ người dân trên đường Bạch Đằng và tại Công viên biển Đông.


Đại diện tàu Kunisaki tại cảng Tiên Sa, TP.Đà Nẵng

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2014 nhằm nhấn mạnh mối quan hệ gần gũi giữa Việt Nam với các nước Nhật Bản, Úc và đặc biệt là Hoa Kỳ.

Tư lệnh chương trình năm nay là đại tá Hải quân Hoa Kỳ Brian Shipman, Phó tư lệnh chương trình là đại tá Yoichi Matsui của lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản, Tham mưu trưởng chương trình là Trung tá John Cronnin của quân đội Úc.

Chương trình này ra đời từ năm 2004, sau thảm họa sóng thần tàn phá nặng nề các nước khu vực Đông Nam Á, với các hoạt động hỗ trợ nhân đạo đối phó thiên tai.

Những năm sau đó, tuy không có thiên tai nhưng chương trình đối tác Thái Bình Dương vẫn diễn ra thường niên, đến nay đã cung cấp các hoạt động hỗ trợ y tế cho khoảng 250.000 bệnh nhân, xây dựng 170 công trình nhân đạo và phát triển hạ tầng tại các nước trong khu vực.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Nhật Bản gặp gỡ tại Shangri-La
>> Nhật Bản tố 2 tàu tuần duyên Trung Quốc lai vãng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
>> Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ
>> Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục lên án mạnh mẽ Trung Quốc
>> Hải quân Hoa Kỳ giao lưu với sinh viên Đà Nẵng
>> Thăm tàu cứu hộ USNS Salvor của Hải quân Hoa Kỳ
>> Hải quân Hoa Kỳ - Việt Nam trao đổi chuyên môn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.