Tàu dầu nghi bị tấn công ở vịnh Oman

Khánh An
Khánh An
13/06/2019 21:00 GMT+7

Cùng ngày, chính phủ Iran bày tỏ quan ngại và cho biết sẵn sàng hợp tác trong khu vực để bảo vệ các tuyến đường biển chiến lược.

Hãng Reuters hôm qua dẫn nguồn từ Hiệp hội Tàu dầu Intertanko cho hay 2 tàu dầu bị tấn công tại vịnh Oman ngoài khơi bờ biển Iran, gồm chiếc Front Altair treo cờ Quần đảo Marshall và chiếc Kokuka Courageous treo cờ Panama.
Hải quân Iran xác nhận cứu được tất cả 44 thủy thủ từ 2 tàu “gặp nạn” trên biển, trong khi Hạm đội 5 của hải quân Mỹ cho biết đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ 2 tàu “báo cáo bị tấn công”.
Cơ quan Hàng hải Na Uy cho biết có 3 vụ nổ lúc 8 giờ 50 (giờ địa phương) trên chiếc Front Altair thuộc sở hữu của Công ty Frontline (Na Uy) khi tàu đang chở nhiên liệu từ Qatar đến Đài Loan.
Khoảng 1 giờ sau đó, chiếc Kokuka Courageous thuộc sở hữu của Công ty Kokuka Sangyo (Nhật Bản) đang chở nhiên liệu từ Ả Rập Xê Út đến Singapore cũng bị bốc cháy tại vịnh Oman.
Cùng ngày, chính phủ Iran bày tỏ quan ngại và cho biết sẵn sàng hợp tác trong khu vực để bảo vệ các tuyến đường biển chiến lược.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.