Tàu chiến tàng hình của Trung Quốc điều đến Trường Sa có thể mang hỏa lực gì ?

02/04/2021 20:13 GMT+7

Tàu tên lửa tàng hình tấn công nhanh Type 022 mà Trung Quốc vừa đưa đến quần đảo Trường Sa được thiết kế có tốc độ nhanh chuyên dụng để tấn công tàu chiến, nên ẩn chứa nhiều rủi ro gây căng thẳng ở Biển Đông.

Hôm qua 1.4, tờ The Inquirer đưa tin Trung Quốc vừa điều động 3 tàu tấn công nhanh Type 022 mang tên lửa đến khu vực bãi đá Vành Khăn ở Trường Sa. Đây là một trong 3 bãi đá Vành Khăn, Xu Bi và Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam mà Bắc Kinh đang chiếm đóng trái phép và xây dựng hạ tầng quy mô lớn, đủ để triển khai cả các máy bay chiến đấu cỡ lớn.

Được bắt đầu đóng từ năm 2004, tàu Type 022 được biên chế trong lực lượng hải quân Trung Quốc với số lượng hơn 80 chiếc.

Dài khoảng 42 m và có độ choán nước khoảng 220 tấn, tàu tên lửa tấn công nhanh Type 022 mang thiết kế 2 thân cùng khả năng tàng hình và đạt tốc độ tối đa lên đến 36 hải lý/giờ (khoảng 67 km/giờ), nhanh hơn khá nhiều so với tốc độ phổ biến của các loại tàu hộ tống và tàu khu trục - vốn thường có tốc độ tối đa từ 25 - 30 hải lý/giờ. Thiết kế và các đặc trưng trên còn giúp tàu Type 022 hoạt động khá linh hoạt.

Tàu tên lửa Type 022 mang thiết kế 2 thân

MARITIME SECURITY STRATEGY

Về hỏa lực, với công dụng triển khai tấn công nhanh và tập trung tác chiến trên biển, nhằm vào các tàu chiến lớn hơn, nên tàu tên lửa Type 022 được trang bị hệ thống phóng 8 tên lửa đối hải YJ-83. Đây là loại tên lửa chuyên dụng tấn công tàu chiến, đạt tốc độ xấp xỉ vận tốc âm thanh (hơn 1.000 km/giờ) và có tầm bắn lên đến hơn 120 km.

Hình ảnh thiết kế của tàu chiến Type 022

TL

Vì kích thước không lớn và tập trung vào khả năng chống tàu chiến, tàu tên lửa tàng hình tấn công nhanh Type 022 được trang bị khá khiêm tốn về pháo và tên lửa đối không. Cụ thể, lớp tàu này được trang bị một pháo 30 mm có tầm bắn khoảng 4-5 km. Về khả năng đối không, tàu Type 022 sở hữu tên lửa tầm ngắn QW-1 vốn là loại tên lửa vác vai có tầm bắn khoảng 5 km và trần bay khoảng 4 km.

Tàu tên lửa Type 022 trong một lần tập trận bắn đạn thật

Global Military Review

Gần đây, Trung Quốc từng điều động tàu tên lửa tấn công nhanh tham gia tập trận ở Biển Đông. Điển hình, cuối tháng 11.2020, tờ Hoàn Cầu thời báo đưa tin Trung Quốc vừa triển khai 3 tàu đổ bộ loại Type-071 là Ngũ Chỉ Sơn (987), Côn Lôn Sơn (998) và Trường Bạch Sơn (989) cùng một số tàu tên lửa lớp Type-022 tham gia 2 cuộc tập trận ở Biển Đông.

Chính vì thế, việc Trung Quốc điều động tàu tên chiến Type 022 đến Trường Sa lần này ẩn chứa nhiều rủi ro cho khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.