Tàu chiến Mỹ, Úc tập trận tại Biển Đông

30/10/2020 11:55 GMT+7

Hải quân Mỹ ngày 30.10 thông báo tàu khu trục USS John S. McCain đã tiến hành tập trận chung cùng tàu hộ tống HMAS Ballarat của Úc tại Biển Đông.

Theo thông cáo đăng trên website Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, cuộc tập trận chung giữa tàu USS John S. McCain (DDG 56) và tàu HMAS Ballarat (FFH 155) tại Biển Đông diễn ra vào ngày 27.10.
Cả hai tàu thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện chiến thuật và các tình huống chiến đấu giả định. Sau đó, cả hai tàu chiến cùng đi qua eo biển Malacca để sang biển Andaman tiếp tục tập trận.
Chỉ huy tàu USS John S. McCain, ông Ryan Easterday nói cuộc tập trận giúp thuỷ thủ hai tàu cải thiện kỹ năng chiến đấu và phối hợp. Ông Easterday đánh giá việc được hoạt động cùng đồng minh thân cận Úc có ý nghĩa to lớn, thể hiện sự ủng hộ cho khu vực Indo-Pacific (Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương) tự do, rộng mở, an toàn và thịnh vượng.

Video hiếm về quân đội Mỹ thực hiện nhiệm vụ trên biển Đông

Trước đó, tàu USS John S. McCain tập trận chung với tàu khu trục JS Kirisame của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản và tàu khu trục HMAS Arunta của Úc tại Biển Đông vào ngày 19.10.
Đó là lần thứ 5 tàu chiến 3 nước Mỹ, Nhật, Úc tập trận tại khu vực hoạt động của hạm đội 7 Mỹ trong năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.