Tàu chiến Đức bị ‘nướng’ bởi tên lửa của chính mình

28/06/2018 16:17 GMT+7

Trong lúc khai hỏa tên lửa ngoài khơi Na Uy hồi tuần trước, một tàu hộ vệ Đức đã bị hư hại nặng phần mũi tàu vì một quả tên lửa nổ khi còn mắc kẹt trong ống phóng.

Trang Popular Mechanics hôm 28.6 đưa tin chiến hạm gặp sự cố là FGS Sachsen (F-219), chiếc đầu tiên trong nhóm gồm 4 tàu Type 124 của hải quân Đức đảm trách sứ mệnh phòng không.
Phần mũi tàu bị cháy xém Twitter
Sự cố xảy ra vào ngày 21.6, khi chiếc FGS Sachsen khai hỏa tên lửa phòng không SM-2. Động cơ rốc két của tên lửa được kích hoạt, nhưng bản thân nó lại không rời khỏi ống phóng thẳng đứng Mark 41.
Một vụ nổ lớn bùng lên, theo sau là lửa bốc lên dữ dội. Ngọn lửa chỉ kéo dài vài giây, nhưng vẫn đủ gây nên tổn thất nghiêm trọng cho con tàu. Hai thủy thủ bị thương, phần mũi tàu cháy đen.
Vẫn chưa rõ lý do tại sao tên lửa bị mắc kẹt trong ống phóng. Mỗi tên lửa SM-2 dài gần 5m, nặng hơn 680 kg.
Tàu hộ vệ lớp Sachsen được thiết kế để đánh chặn tên lửa và máy bay địch, được trang bị 32 ống phóng Mark 41 thẳng đứng ở mũi tàu, ngay phía trước đài chỉ huy. May mắn là vụ nổ và lửa không lan sang các tên lửa khác đã được nạp sẵn trong ống phóng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.