Tàu chiến Anh theo dõi tàu Trung Quốc tại eo biển Manche

04/08/2019 18:00 GMT+7

Hải quân hoàng gia Anh thông báo một trong các chiến hạm của lực lượng này đã bám theo một tàu khu trục Trung Quốc trong quá trình đối phương di chuyển qua eo biển Manche, theo website royalnavy.mod.uk .

Tàu chiến HMS Westminster, thuộc lớp tàu hộ vệ Type 23, đã được điều động theo dõi quá trình khu trục hạm Tây An của Trung Quốc vào thời điểm di chuyển vào eo biển Dover, đoạn hẹp nhất của eo biển Manche giữa Anh và Pháp.
Tàu khu trục Trung Quốc thuộc lớp Type 052C, được trang bị 8 tên lửa đối hạm và 48 tên lửa đối không. Chiến hạm dài 155 m còn mang theo pháo 100 ly, 2 hệ thống vũ khí 30 ly và 6 ống phóng ngư lôi chống ngầm.
Trong khi đó, tàu HMS Westminster dài 133 m, được biên chế vào hải quân Anh cách đây 27 năm.
Chiến hạm Tây An vừa quay về từ St Petersburg sau khi tham gia sự kiện Ngày hải quân Nga thường niên.
Cách đó 3 tuần, tàu hộ vệ HMS St Albans cũng bám theo tàu chiến Trung Quốc đi ngang eo biển và về hướng Biển Bắc.
Chỉ huy tàu HMS Westminster, Will Paston cho hay hải quân hoàng gia Anh thường xuyên theo dõi chiến hạm các nước di chuyển ngang eo biển Manche, thực thi sứ mệnh bảo vệ nước Anh.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.