Tàu cao tốc Pháp thử nghiệm bị trật đường ray, 5 người chết

14/11/2015 23:13 GMT+7

Một tàu hoả cao tốc TGV khi chạy thử nghiệm đã bị trật đường ray ở gần thành phố Strasbourg, Pháp vào ngày 14.11.

Một tàu hoả cao tốc TGV khi chạy thử nghiệm đã bị trật đường ray ở gần thành phố Strasbourg, Pháp vào ngày 14.11.

Hiện trường vụ tàu hỏa cao tốc TGV của Pháp trật đường ray ở Strasbourg - Ảnh: ReutersHiện trường vụ tàu hỏa cao tốc TGV của Pháp trật đường ray ở Strasbourg - Ảnh: Reuters
Tàu hỏa cao tốc TGV 2369, được cho là không chở hành khách, bị trật đường ray và lộn nhào ở phía đông bắc Pháp, gần thành phố Strasbourg, theo hãng tin Sputnik (Nga).
Đài Russia Today (Nga) cho hay tàu hỏa cao tốc này đã bốc cháy và lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường.
Theo thông tin của Mirror (Anh), tai nạn xảy ra lúc 15 giờ 30 (giờ Pháp, tức 21 giờ 30 giờ VN) làm 5 người chết và 7 người bị thương. Nhiều toa tàu bị văng ra, có toa rơi xuống nước. Hãng tin AFP dẫn nguồn từ giới chức có trách nhiệm cho biết tàu bị lật do chạy quá tốc độ cho phép.
Tàu hỏa cao tốc TGV do công ty Alstom chế tạo, chạy bằng động cơ điện, có tốc độ tối đa 270-300 km/giờ), chủ yếu hoạt động tại Pháp. Tàu bị lật đang thử nghiệm để chạy tuyến Paris - Strasbourg. Vụ việc được cho là không có dấu hiệu liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Paris tối 13.11 làm hơn 120 người chết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.