Tàu cá bị đâm chìm, Triều Tiên đòi bồi thường, Nhật Bản bác bỏ

15/10/2019 16:23 GMT+7

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 15.10 bác bỏ yêu cầu của CHDCND Triều Tiên về việc bồi thường sau vụ đâm chìm tàu hồi tuần trước.

Một tàu tuần tra của Cơ quan Kiểm ngư Nhật Bản đâm vào một tàu cá của Triều Tiên tại vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản vào ngày 7.10.
Chiếc tàu cá Triều Tiên bị chìm và thuyền viên được tàu Nhật cứu, sau đó đưa lên một tàu khác của Triều Tiên.
Ngày 12.10, Bộ Ngoại giao Triều Tiên “kịch liệt lên án” và yêu cầu Tokyo phải bồi thường cho tàu cá bị đâm chìm.
Phía Triều Tiên nói vụ va chạm là “hành động cố ý” của Nhật Bản, khiến thuyền viên Triều Tiên gặp nguy hiểm đến tính mạng, đồng thời cảnh báo Tokyo sẽ phải gánh chịu hậu quả không mong muốn nếu những vụ việc tương tự tái diễn.
Đáp lại, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 15.10 tuyên bố Nhật Bản tuyệt đối không thể chấp nhận yêu cầu của Triều Tiên.
Theo đài NHK, ông Suga nói rằng vụ va chạm xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản và nước này đã gửi công hàm phản đối việc tàu cá Triều Tiên xâm nhập. Ông Suga cũng cho biết chính quyền Nhật Bản đang cân nhắc thời điểm công bố video về vụ va chạm.

[VIDEO] Nga bắt giữ 262 ngư dân Triều Tiên "đánh cá trộm"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.