Tảng băng ngàn tỉ tấn ở Nam Cực

13/07/2017 07:41 GMT+7

Ngày 12.7, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Swansea (Anh) cho biết tảng băng khoảng 1.000 tỉ tấn đã nứt rời khỏi thềm băng Larsen C ở tây Nam Cực.

Đây là một trong những tảng băng trôi lớn nhất thế giới từ trước đến nay.
“Larsen C bắt đầu nứt từ năm ngoái và tảng băng rộng 5.800 km2, dày 350 m cuối cùng đã tách ra từ ngày 10 - 12.7”, AFP dẫn tuyên bố của Đại học Swansea cho biết.
Với diện tích gấp đôi Luxembourg, tảng băng trôi khổng lồ, được gọi là A68, đã khiến Larsen C mất trên 12% diện tích bề mặt và có thể gây nguy hiểm cho tàu bè trong khu vực.
Đây là một hiện tượng tự nhiên nhưng tình trạng ấm lên toàn cầu được cho là góp phần đẩy nhanh quá trình đứt gãy thềm băng.
Giới khoa học cảnh báo phần còn lại của Larsen C có nguy cơ mất ổn định, dễ sụp đổ, dẫn đến mực nước biển dâng lên khoảng 10 cm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.