Tấm vé số độc đắc 730 triệu USD

21/01/2021 17:18 GMT+7

Vào tối 20.1 (giờ Mỹ), sau nhiều tháng liền giải độc đắc Powerball đã có chủ, với một tấm vé số duy nhất đã được bán ra ở bang Maryland, theo báo USA TODAY dẫn thông tin từ website của công ty tổ chức.

Giải thưởng 730 triệu USD có giá trị lớn thứ 4 trong lịch sử Powerball ở Mỹ, và xếp thứ 6 trong lịch sử xổ số ở nước này. Dãy số độc đắc là 40, 53, 60, 68, 69 và số Powerball 22.
Trước đó, chưa có người nào trúng số độc đắc giải Powerball từ ngày 16.9.2020. Nếu chọn lãnh tiền mặt một lần duy nhất, tiền giải sẽ giảm còn 546 triệu USD.
Đối với những người Mỹ chưa kịp trúng số độc đắc đợt này, cơ hội vẫn còn ở phía trước. Vào đêm 22.1, Mega Millions sẽ mở giải, với giá trị số độc đắc lên đến 970 triệu USD, cao thứ 3 trong lịch sử Mỹ.
Hơn 5 triệu tấm vé trị giá ít nhất 2 USD/vé đã được bán ra trong đợt xổ số đêm 19.1. Trong đó, 11 tấm trúng 5 số, với 2 người mua được tấm vé số trị giá giải thưởng 2 triệu USD ở bang Florida. Đến nay, vẫn chưa có người nào trúng giải độc đắc Mega Millions kể từ tháng 9 năm ngoái.
Khi bước vào đợt mở giải hôm 20.1, giải độc đắc của cả Powerball và Mega Millions đều vượt con số 700 triệu USD, lần đầu tiên trong lịch sử nước này.
Mega Millions và Powerball được bán ở 45 tiểu bang Mỹ, cũng như thủ đô Washington D.C và Virgin Islands. Riêng Powerball có mặt tại lãnh thổ Mỹ là Puerto Rico.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.