Tám nhà lập pháp cực hữu Đức bị trục xuất khỏi nghị viện

13/06/2012 20:00 GMT+7

(TNO) Chủ tịch nghị viện bang Saxony đã đuổi 8 nhà lập pháp cực hữu khỏi cơ quan này vì đã mặc trang phục được các phần tử tân phát xít ưa chuộng, theo hãng tin AP.

Phát ngôn viên nghị viện bang Saxony Ivo Klatte cho biết các nhà lập pháp cùa đảng NPD ngày 13.6 đã từ chối cởi những chiếc áo thun và sơ mi có in logo Thor Steiner trong một “hành động khiêu khích công khai”.

Nhãn hiệu trên, với những ký hiệu giống chữ rune và chủ đề Bắc u, rất được các phần tử tân phát xít ưa thích ở Đức, dù công ty này không dính líu đến phong trào cực hữu trong quá khứ.

Ông Klatte nói 8 người nói trên bị cấm tham dự 3 kỳ họp tiếp theo sau khi từ chối thay áo hoặc rời khỏi hội trường. Họ chỉ tự nguyện rời đi sau khi cảnh sát vào hội trường để thực thi lệnh trục xuất.

Ông Klatte cho biết các quy định của nghị viện bang Saxony nghiêm cấm sử dụng quần áo, áp phích và nhãn dán bày tỏ quan điểm chính trị trong phòng họp.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.