Tắm cho trăn, bị trăn siết chết

26/06/2019 22:15 GMT+7

Một người mê trăn ở thành phố Bandung thuộc tỉnh Tây Java (Indonesia) đã bị loài bò sát này siết chết khi đang tắm cho nó.

Tờ Daily Mirror ngày 26.6 đưa tin nạn nhân được xác định là Jana, 42 tuổi. Chính người con của ông này đã tìm thấy bố tử vong phía sau nhà.
Bà Elah, vợ của Jana, kể rằng chồng bà đang tắm cho con trăn thì bị nó siết chặt quanh người cho đến chết.
Theo lời bà Elah, con trăn dài khoảng 3 m này được ông Jana nuôi như thú cưng trong nhà nhiều năm nay.
Ông Jana được cho là cũng nuôi nhiều rắn để bán. “Tôi phải chấp nhận sự thật rằng chồng tôi đã chết vì một con trăn. Đó là số phận”, bà Elah nói. Ông Jana đã được chôn cất không lâu sau đó.
Trong khi đó, con trăn được cho là đã bò xuống một kênh nước sau khi siết chết chủ.
Người dân địa phương đã bắt được nó và giết chết để ngăn chặn nguy cơ xảy ra các vụ tấn công tương tự.
Một người dân địa phương cũng kể con trăn đã được chôn cất bên cạnh mộ chủ nó.

[VIDEO] Hoảng hồn rắn hổ mang chúa dài 2,7 mét trốn trong xe hơi ở Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.