Taliban lần đầu đồng ý ngừng bắn

10/06/2018 07:00 GMT+7

Lực lượng Taliban tại Afghanistan ngày 9.6 đã đồng ý ngừng bắn 3 ngày trong dịp lễ Eid, dự kiến diễn ra vào giữa tháng này.

Theo BBC, đây là lần đầu tiên Taliban chấp nhận ngừng bắn kể từ khi bị liên quân do Mỹ dẫn đầu lật đổ năm 2001. Tuy nhiên, Taliban nhấn mạnh lệnh ngừng bắn không áp dụng cho các lực lượng nước ngoài, đồng thời tuyên bố sẽ tự vệ nếu bị tấn công. Lễ Eid là sự kiện đánh dấu chấm dứt tháng chay Ramadan của Hồi giáo.

Trước đó, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tuyên bố ngừng bắn vô điều kiện với Taliban cho đến ngày 20.6, theo Reuters. Tuy nhiên, chiến dịch chống những nhóm cực đoan khác, trong đó có tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vẫn sẽ tiếp diễn. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo quân đội nước này cùng các nước khác tại Afghanistan sẽ “tôn trọng lệnh ngừng bắn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.